“Rừng phòng hộ Tam Bắc”: “Trường Thành xanh” ở vùng biên cương phía Bắc Trung Quốc

2023-06-07 15:21:23(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Từ năm 2012 đến nay, Trung Quốc triển khai hành động xanh hóa đất đai quy mô lớn, lũy kế tạo ra 68 triệu hecta rừng với tỷ lệ che phủ tăng lên 24%, diện tích rừng nhân tạo đứng đầu thế giới, đặc biệt là công trình “Rừng phòng hộ Tam Bắc” – còn được gọi là “Trường Thành xan” được xây dựng tại các khu vực Tây Bắc, Hoa Bắc và Đông Bắc Trung Quốc đã thu được hiệu quả to lớn về sinh thái, kinh tế, xã hội, trở thành kiểu mẫu thành công trong trị lý sinh thái trên toàn cầu.

Biên tập viên:Hạ Vi