Tổng Bí thư Tập Cận Bình khảo sát khu tự trị Nội Mông: Tới thăm hồ Ô Lương Tố Hải – hòn ngọc phía Bắc Trường Thành

2023-06-06 21:16:54(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 5/6, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình, người đang có chuyến khảo sát tại khu tự trị Nội Mông đã tới thăm hồ Ô Lương Tố Hải, tìm hiểu tình hình bảo tồn nhất thể hóa và quản lý hệ thống núi rừng, nước hồ, đồng ruộng, đồng cỏ và sa mạc, khảo sát diện mạo thiên nhiên và môi trường sinh thái xung quanh hồ Ô Lương Tố Hải.

Hồ Ô Lương Tố Hải nằm ở huyện Tiền Urad, là hồ thảo nguyên lớn hiếm thấy ở vùng sa mạc và bán sa mạc toàn cầu.

Kể từ thập niên 90 của thế kỷ trước, hồ Ô Lương Tố Hải xuất hiện tình trạng lượng nước tự nhiên giảm, bị ô nhiễm nước thải đô thị và công nghiệp, suy thoái chức năng sinh thái. Những năm gần đây, qua xử lý tổng hợp, môi trường sinh thái lưu vực có sự chuyển biến tốt rõ rệt, tính đa dạng sinh học tiếp tục phục hồi, vùng hồ hiện có 264 loài chim, 22 loài cá, công tác quản lý thu được thành quả mang tính giai đoạn.

Biên tập viên:Mẫn Linh