Quan chức Philippines kỳ vọng RCEP mang lại cơ hội mới cho phát triển kinh tế nước này

2023-06-04 10:42:30(GMT+08:00) Nhân dân Nhật báo
Chia sẻ:

Theo tờ Nhân dân Nhật báo Trung Quốc: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực(RCEP)ngày 2/6 chính thức có hiệu lực tại Philippines. Nhiều quan chức Philippines cho biết, mong đợi Hiệp định RCEP mang lại cơ hội nhiều hơn cho sự phát triển của Philippines, tăng nhanh hội nhập kinh tế khu vực.

Trưởng đoàn đàm phán Philippines về Hiệp định RCEP Allan Gepty cho biết, việc hiệp định thương mại tự do lớn nhất toàn cầu này chính thức có hiệu lực tại Philippines là một cột mốc, sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn cho Philippines trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và đầu tư, được phép thâm nhập thị trường lớn hơn.

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Philippines Alfredo Pascual cho biết, Hiệp định RCEP sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ để có cơ hội tham gia vào sự phân công và hợp tác của chuỗi giá trị toàn cầu.

Biên tập viên:Thiên Thư