Hiệp định RCEP bước sang giai đoạn mới thực thi toàn diện

2023-06-02 10:36:11(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 2/6, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) bắt đầu có hiệu lực tại Philippines. Tính đến nay, toàn bộ 15 nước ký kết Hiệp định RCEP đều đã hoàn thành trình tự có hiệu lực, và thực hiện giảm thuế quan đối với các sản phẩm có xuất xứ từ 15 nước này. Điều này đánh dấu khu vực thương mại tự do đông dân nhất, có quy mô kinh tế – thương mại lớn nhất, tiềm năng phát triển nhất trên thế giới bước sang giai đoạn mới thực thi toàn diện.

Sau khi RCEP có hiệu lực tại Philippines, các mặt hàng Trung Quốc như ô tô và phụ tùng, một số chế phẩm từ nhựa, hàng dệt may, v.v. sẽ được hưởng mức thuế quan 0%, sau một thời gian quá độ, mức thuế nhập khẩu các mặt hàng này sẽ từ 3% - 30% giảm dần xuống 0%.

Người phụ trách liên quan của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, RCEP có hiệu lực tại toàn bộ 15 thành viên, sẽ tiếp tục khơi dậy tiềm năng hợp tác khu vực trong chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, thúc đẩy trao đổi thương mại hàng hóa trung gian trong khu vực, tăng cường sức dẻo dai và sức sống cho sự tăng trưởng của kinh tế khu vực.

Biên tập viên:Vũ Minh