Lượng trái cây nhập khẩu vận tải bằng đường sắt Trung - Lào vượt 20 nghìn tấn với trị giá khoảng 560 triệu Nhân dân tệ

2023-06-02 14:49:46(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

    Phóng viên Đài chúng tôi từ Tập đoàn Cục Côn Minh Đường sắt Trung Quốc được biết, kể từ khi nơi quản lý giám sát chỉ định trái cây nhập khẩu từ cửa khẩu đường sắt Ma Ham, Vân Nam đưa vào sử dụng từ tháng 12 năm 2022 đến nay, tính đến ngày 1/6 năm nay, đường sắt Trung - Lào cả thảy đã vận tải 23 nghìn tấn trái cây nhập khẩu với trị giá khoảng 560  triệu Nhân dân tệ.

   Sáng ngày 1/6, một đoàn tàu chuyên tuyến chở 740 tấn trái cây đông lạnh như sầu riêng, măng cụt Thái Lan đã vào Trạm Trung tâm container Tây Vương Gia Doanh, Côn Minh, đây là ngày cao điểm nhất về lượng trái cây nhập khẩu trong một ngày của trạm trung tâm này kể từ đầu năm đến nay.

  Từ tháng 1-5 năm nay, tổng lượng trái cây nhiệt đới Đông Nam Á nhập khẩu vận tải bằng đường sắt Trung - Lào đã đột phá mức 20 nghìn tấn. Được biết, mùa cao điểm vận tải trái cây nhiệt đới nhập khẩu bằng đường sắt Trung - Lào năm nay sẽ kéo dài đến cuối tháng 6, dự tính trong năm nay, lượng vận tải trái cây nhiệt đới Đông Nam Á như sầu riêng, măng cụt, nhãn, v.v., có thể sẽ vượt mức 30 nghìn tấn.

Biên tập viên:Vũ Minh