Căng buồm ra khơi – Văn học mạng Trung Quốc có hơn 150 triệu độc giả nước ngoài

2023-05-30 16:25:02(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Theo phóng viên tìm hiểu từ “Tuần lễ Văn học mạng Quốc tế Trung Quốc năm 2023” đang diễn ra do Hiệp hội Nhà văn Trung Quốc, Chính quyền Nhân dân tỉnh Chiết Giang và Chính quyền Nhân dân Thành phố Hàng Châu tổ chức, tính đến cuối năm 2022, quy mô thị trường văn học mạng Trung Quốc ở nước ngoài vượt quá 3 tỷ Nhân dân tệ, tổng cộng xuất khẩu hơn 16.000 tác phẩm vặn học mạng ra nước ngoài, tài khoản độc giả nước ngoài vượt 150 triệu, bao phủ hơn 200 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Theo "Báo cáo phát triển về quảng bá văn học mạng Trung Quốc tại khu vực châu Á" do Hiệp hội Nhà văn Trung Quốc công bố, châu Á là khu vực quảng bá văn học mạng Trung Quốc rộng rãi nhất ở nước ngoài. Năm 2022, văn học mạng Trung Quốc có hơn 100 triệu độc giả nước ngoài và quy mô thị trường nước ngoài là 1,6 tỷ nhân dân tệ tại khu vực châu Á, các tác phẩm được quảng bá thông qua 5 hình thức là xuất bản sách giấy, dịch trực tuyến, chuyển đổi IP, tạo dựng sinh thái bản địa, và đầu tư thị trường.

Biên tập viên:Vũ Minh