Học giả toàn cầu: Cần tăng cường hợp tác khoa học quốc tế để ứng phó với các mối đe dọa chung mà nhân loại đang phải đối mặt

2023-05-28 17:01:48(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Khoa học là động lực đổi mới, phát triển và tiến bộ, cũng là vũ khí mạnh mẽ để ứng phó với các thách thức mang tính toàn cầu. Làm thế nào để thúc đẩy giao lưu và hợp tác khoa học-công nghệ quốc tế với tư duy và biện pháp cởi mở hơn, lấy khoa học làm động cơ để tăng tốc, mở rộng và làm sâu sắc hơn ảnh hưởng tích cực của tiến bộ khoa học đối với xã hội. Tại Diễn đàn Khoa học tương lai, diễn đàn song song của Diễn đàn Trung Quan Thôn năm 2023 tổ chức mới đây, những người đoạt Giải Khoa học tương lai, các chuyên gia và học giả đến từ các trường đại học và cơ quan nghiên cứu học thuật nổi tiếng thế giới, cũng như những người đứng đầu trong ngành đã triển khai thảo luận chuyên sâu.

Ông Trương Tường, Hiệu trưởng Đại học Hồng Công, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Quốc gia Mỹ chỉ rõ, trong định nghĩa về khoa học chắc chắn bao gồm từ "mở", đặc biệt là trong những năm qua, các vấn đề khoa học như khí hậu, khí thải các-bon, sức khỏe con người v.v., là những thách thức mang tính sống còn mà cả nhân loại đang phải đối mặt, cần tăng cường hợp tác quốc tế để cùng ứng phó.

Ông Katsushi Ikeuchi, Giáo sư danh dự của Đại học Tokyo, Giám đốc nghiên cứu cấp cao của Microsoft, thành viên Ban chỉ đạo Dự án Quỹ các nhà khoa học trẻ châu Á chỉ rõ, các nhà khoa học trẻ cần tham gia nhiều hơn vào các hoạt động trao đổi liên ngành và hợp tác quốc tế thông qua các nền tảng công ích, như vậy, nghiên cứu khoa học mới hiệu quả hơn.

Biên tập viên:La Thành