Đài CMG phỏng vấn độc quyền Tổng thống Eritrea Isaias Afewerki

2023-05-27 16:59:02(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Năm nay là kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Eritrea. Là người bạn cũ của nhân dân Trung Quốc, Tổng thống Isaias Afewerki có tầm nhìn như thế nào đối với tương lai của quan hệ Eritrea – Trung Quốc? Tổng thống lý giải như thế nào đối với tình hình khu vực và quốc tế hiện nay? Tổng thống có những mong chờ gì đối với việc Trung Quốc và châu Phi tiếp tục tăng cường hợp tác cùng thắng? Mới đây, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) đã phỏng vấn độc quyền Tổng thống Eritrea Isaias Afewerki.

Tổng thống Isaias Afewerki cho biết, Trung Quốc luôn đứng bên cạnh nhân dân thế giới, Eritrea cũng nên đoàn kết nhất trí với Trung Quốc, cùng phấn đấu vì sứ mệnh của nhân loại.

Năm 2022, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Isaias Afewerki nâng quan hệ Trung Quốc – Eritrea lên quan hệ đối tác chiến lược. Hiện nay, hai nước tiếp tục sâu sắc tin cậy chính trị, đạt thành quả phong phú qua hợp tác thiết thực, duy trì trao đổi và hợp tác mật thiết trong công việc quốc tế và khu vực.

Tổng thống Isaias Afewerki còn cho biết, trong lịch sử, sự mất cân bằng trên toàn cầu, xung đột ở những khu vực, chiến tranh thế giới và sự đối đầu liên miên, đều là vì số ít người âm mưu thống trị thế giới. Đây là chủ nghĩa bá quyền. Chúng ta có thể nhìn thấy, tương lai rất sáng sủa, vì thành tựu của Trung Quốc đã nói lên, bất kể đối với những người nằm bên rìa, hay những người muốn chủ đạo người khác, luật chơi đã thay đổi. Nhân dân thế giới cần phải hợp tác với nhau. Trật tự thế giới mới là trật tự hợp tác, bổ khuyết cho nhau và cùng nỗ lực, chứ không phải chi phối hoặc bá quyền.

Trong buổi phỏng vấn, Tổng thống Isaias Afewerki nhiều lần nói đến tình hữu nghị sâu đậm với Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc. Đối mặt những đổi thay chưa từng có trong 100 năm qua, Tổng thống bày tỏ kiên quyết phản đối chủ nghĩa bá quyền và sự can thiệp từ thế lực bên ngoài, ủng hộ các nước đang phát triển đi con đường đoàn kết và tự lực tự cường.

Về tiếng nói âm mưu bôi nhọ quan hệ châu Phi – Trung Quốc, Tổng thống cho biết, sự thật châu Phi và Trung Quốc hợp tác cùng có lợi, cùng thắng không cho phép bôi nhọ, các nước châu Phi sẽ tiếp tục tay trong tay cùng tiến lên với Trung Quốc, đưa hợp tác châu Phi – Trung Quốc lên tầm cao mới.

Biên tập viên:Duy Hoa