Thầy Nguyễn Xuân Diện: Giáo viên người Việt Nam tại Trùng Khánh

2023-05-26 15:38:36(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:


Thầy Nguyễn Xuân Diện là giáo viên người Việt Nam của trường Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Thầy đến trường Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên giảng dạy tiếng Việt từ năm 2009, đến nay đã được 14 năm rồi. Theo thầy, học ngoại ngữ quan trọng là phải có môi trường ngôn ngữ, thầy cho biết: “Khi tôi lên lớp, tôi cố gắng nói tiếng Việt nhiều nhất có thể, dần dần tạo cho các em hình thành một thói quen, đó là nói tiếng Việt, nói ngoại ngữ, tư duy bằng ngoại ngữ.”

Vợ của thầy Dịên là người Trùng Khánh, thầy có hai đứa con mang hai dòng máu Việt – Trung, chị lớn năm nay 12 tuổi, còn em trai năm nay 7 tuổi, gia đình thầy rất hạnh phúc. Thầy nói: “Ở đâu có gia đình ở đó là nhà, tôi cũng thường nói chuyện với vợ tôi rằng, sẽ có một lúc nào đó, chúng tôi sẽ trở về Việt Nam.”

10 năm trở lại đây, thầy Diện đã chứng kiến Trung Quốc phát triển với tốc độ chóng mặt, cả về điều kiện cơ sở vật chất, cũng như tư duy lối sống, cách suy nghĩ của người dân Trung Quốc. Thầy Diện cho biết: “Trung Quốc không ngừng đổi mới sáng tạo, cải cách mở cửa, cơ hội phát triển rất nhiều, thu hút ngày càng đông người Việt Nam đến đây sinh sống làm việc và học tập.”

Hiện nay ở Trùng Khánh, không những có chuyến máy bay, tuyến đường sắt Trung Quốc - châu Âu nối thẳng Việt Nam, mà còn có tuyến đường bộ xuyên biên giới Việt – Trung, việc đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa rất thuận tiện. Thầy Diện ở Trùng Khánh đã làm quen được với rất nhiều bạn bè Việt Nam và Trung Quốc, làm việc trong các ngành nghề. Thầy cho biết: “Ấn tượng của tôi về Trùng Khánh là ba từ “tê, cay, nóng”, đó không chỉ là đặc trưng của văn hóa ẩm thực Trùng Khánh, còn đại diện cho tính cách của người Trùng Khánh, cuộc sống của người Trùng Khánh.”


Biên tập viên:Dung Dung