Chính phủ Nhật Bản tính toán sai lầm trong kế hoạch xả nước ô nhiễm ra biển

2023-05-23 14:11:29(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra mới đây, tính toán của các chính khách Nhật Bản nhằm “làm sạch” kế hoạch xả nước ô nhiễm hạt nhân trên đảo Fukushima ra biển một lần nữa tan vỡ. Tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh không đề cập những nội dung như “hoan nghênh” kế hoạch xả nước ô nhiễm ra biển của Nhật Bản do tiếng nói phản đối quá lớn, chỉ cho biết “ủng hộ Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế tiến hành cuộc điều tra riêng”.

Kết quả này không làm mọi người bất ngờ. Bộ trưởng Môi trường Đức Lamke từng cho biết “không thể hoan nghênh việc xả nước ô nhiễm hạt nhân ra biển”, khiến tính toán của Chính phủ Nhật Bản tan nát.

Trong nội bộ Nhóm G7 có ý thể hiện “tình đoàn kết” ở bất cứ đâu thì kế hoạch xả nước ô nhiễm ra biển của Nhật Bản vẫn còn gây tranh cãi lớn, càng khỏi phải nói trong cộng đồng quốc tế. Hơn hai năm qua, từ người dân trong nước Nhật Bản đến các nước láng giềng của Nhật Bản như Trung Quốc và Hàn Quốc, rồi lại đến các quốc đảo Thái Bình Dương đều phản đối mạnh mẽ cách làm này, đồng thời yêu cầu Nhật Bản đổi sang áp dụng cách xử lý đúng đắn.

Vì sao kế hoạch xả nước ô nhiễm ra biển của Nhật Bản là mục tiêu công kích của mọi người? Bởi vì ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy, kế hoạch này gây nguy hại khó lường cho sinh thái biển và sức khoẻ của nhân loại. Nhật Bản nói rằng nước ô nhiễm hạt nhân được làm sạch bằng hệ thống xử lý nhiều nguyên tố hạt nhân là an toàn và vô hại. Nhưng trên thực tế, trong nước ô nhiễm hạt nhân trên đảo Fukushima tối thiểu chứa hơn 60 loại nguyên tố hạt nhân phóng xạ, hơn nữa với nồng độ rất cao, hiện vẫn không cách nào lọc sạch và phân giải hoàn toàn bằng kỹ thuật.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế hiện vẫn chưa công bố báo cáo đánh giá cuối cùng về phương án xả nước ô nhiễm ra biển của Nhật Bản, nhưng Chính phủ Nhật Bản đã cho biết dự án xả nước ô nhiễm ra biển sẽ hoàn tất trước cuối tháng 6 và chính thức thải ra biển Thái Bình Dương vào cuối tháng 7. Như vậy, Nhật Bản dù làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể “làm sạch” kế hoạch xả nước ô nhiễm, càng không làm sạch được sự cực kỳ vô trách nhiệm và ích kỷ của nước này mong cả thế giới “trả giá” cùng.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh