Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi Chính phủ và doanh nghiệp các nước áp dụng hành động quả quyết và mạnh dạn hơn vì tương lai bền vững

2023-05-23 11:35:21(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 22/5 là Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cùng ngày phát biểu qua đường truyền video, kêu gọi Chính phủ và doanh nghiệp các nước thực hiện cam kết, áp dụng những hành động quả quyết và mạnh dạn hơn, góp phần vào việc xây dựng tương lai bền vững.

Ông Guterres cho biết, “Khuôn khổ Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh – Montreal” được thông qua năm ngoái đánh dấu chúng ta đã cất bước đi quan trọng, hiện nay đã đến lúc từ thoả thuận chuyển sang hành động.

Ông Guterres cho biết, 1 triệu giống loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, đây là kết quả do nơi cư trú xấu đi, ô nhiễm tăng vọt và khủng hoảng khí hậu ngày càng nghiêm trọng gây nên. Ông kêu gọi Chính phủ, đoàn thể xã hội và các cơ quan tư doanh cùng hợp tác, xây dựng một tương lai bền vững cho nhân loại.

Biên tập viên:Kiều Quân