Bình luận: Thảm họa nặng nề mà “Nước siêu cường trừng phạt” gây ra cho thế giới

2023-05-11 11:33:22(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Mỹ sẽ tiếp tục áp đặt lệnh trừng phạt đơn phương đối với Syria thêm một năm kể từ ngày 11/5/2023, điều này sẽ làm trầm trọng thêm cuộc sống của người dân Syria vốn đã rất khốn khổ. Vì dưới sự trừng phạt nặng nề của Mỹ và các đồng minh trong nhiều năm qua, tiến trình tái thiết của Syria nhiều lần bị cản trở, đồng tiền mất giá nhanh chóng, giá hàng hoá tăng vọt, dân chúng lầm than. Là nước áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương nhiều nhất thế giới, số lần trừng phạt của Mỹ đã tăng 10 lần trong 20 năm qua, là nước siêu cường trừng phạt đích thực.

Ngoài Syria ra, trong nhiều năm qua, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với gần 40 nước trên thế giới, gây ảnh hưởng tới gần một nửa người dân trên toàn cầu, gây thảm họa nghiêm trọng cho thế giới. Tại Cuba, lệnh cấm vận trong hơn 60 năm của Mỹ khiến kinh tế nước này thiệt hại khoảng 150 tỷ USD; Tại Iran, các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ đã khiến những người mắc bệnh thiếu máu tán huyết di truyền không thể tiếp cận với thuốc điều trị nhập khẩu, khiến nhiều người mắc bệnh bị biến chứng và tử vong; Tại Iraq, các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ khiến tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh tại nước này tăng gấp hai lần, tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi tăng 6 lần, thu nhập bình quân đầu người đến nay vẫn chưa thể trở lại mức của năm 1990; Tại Afghanistan, Mỹ can thiệp quân sự trong thời gian dài và đóng băng trái phép 7 tỷ USD “tiền cứu mạng” của nước này, khiến hàng triệu người Afghanistan vật lộn bên bờ tử vong, khoảng 3 triệu trẻ em phải bỏ học vì nghèo khó, gần 20 triệu người thiếu hụt lương thực trầm trọng ...

Mỹ lạm dụng và áp dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương, không chỉ gây ra các thảm hoạ nghiêm trọng cho người dân của những nước bị trừng phạt mà còn gây nguy hại cực lớn đối với sự phát triển và ổn định của kinh tế thế giới, đồng thời trở thành mối nguy hại mang tính toàn cầu. Kể từ khi cuộc khủng khoảng Ukraine leo thang toàn diện đến nay, Mỹ ép buộc và lôi kéo các đồng minh phương Tây gia tăng trừng phạt Nga, đã làm rối loạn thị trường hàng hoá chủ lực quốc tế, khiến giá hàng hoá của các mặt hàng như năng lượng, kim loại màu, lương thực, v,v, tăng vọt, làm gia tăng mức lạm phát của toàn cầu, khiến kinh tế thế giới mới phục hồi trong đại dịch lại bị ảnh hưởng nặng nề bởi mức lạm phát cao, cũng khiến nhiều nước đang phát triển với nền kinh tế yếu ớt chịu những cú sốc lớn hơn. Mỹ còn mượn cớ trừng phạt đơn phương đối với các thực thể và cá nhân Trung Quốc, cách làm hòng tách rời Trung Quốc khỏi chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu cũng ảnh hưởng tới sự ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến kinh tế thế giới phục hồi yếu ớt, sự phát triển của toàn cầu đối mặt với thách thức nghiêm trọng, gây tổn hại tới lợi ích chung của toàn cầu.

Hậu quả trừng phạt của Mỹ cũng khiến người dân nước này bị cắn trả, giá hàng hoá trong nước Mỹ liên tiếp giữ ở mức cao cũng là bởi sự trừng phạt và việc đổ thêm dầu vào lửa trong các cuộc chiến tranh do Mỹ gây ra, thậm chí Cục dữ trữ Liên bang Mỹ 10 lần tăng lãi suất liên tiếp cũng không thể hoàn toàn kiềm chế được mức lạm phát, khiến người dân nước này phải gánh chịu gánh nặng to lớn, cũng khiến bản thân nước Mỹ lâm vào “khốn cảnh trừng phạt”. Có thể nói, cây gậy trừng phạt của Mỹ đánh vào người dân các nước trên thế giới trong đó có người dân Mỹ.

Viện nghiên cứu kinh tế quốc tế Peterson, cơ quan tham vấn của Mỹ đã đánh giá khoảng 200 trường hợp trừng phạt kinh tế trong thế kỷ 20 và đưa ra kết luận nêu rõ, trừng phạt luôn không mang lại kết quả chính sách mong muốn, “Mỹ lạm dụng trừng phạt không phải là thuốc chữa bách bệnh cho các vấn đề của thế giới”. Rõ ràng, sự trừng phạt không những không giải quyết được vấn đề, mà còn  gây ra các vấn đề mới, gây thảm hoạ lớn hơn cho thế giới.

Biên tập viên:Kiều Quân