Trần Liễu sinh năm 1991, quê ở Thiên Mục Sơn, tỉnh Chiết Giang. Bò vàng là đặc sản ở nơi đây, giống bò này nhỏ hơn một chút so với giống bò vàng bình thường, dáng vẻ ngây thơ, còn được gọi là “ngựa hí bò vàng nhỏ”. Cùng với việc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, số lượng của giống bò này giảm nhanh chóng, dần dần đi đến bên bờ tuyệt chủng.
Năm 2014, Trần Liễu nghỉ việc ở một công ty lớn về ngoại thương, trở về quê nhà thành lập công ty, bắt đầu lập nghiệp chăn nuôi bò.
Cô đặt giống bò vàng nhỏ này thành sản phẩm chất lượng cao “quý tinh bất quý đa”, đặt tầm ngắm chính xác vào thị trường bò thịt chất lượng cao. Đồng thời áp dụng phương thức đặt mua, khách hàng trước tiên đặt hàng, sau đó hộ nông dân sẽ chăn nuôi bò. Như vậy, hơn trăm con bò trong chuồng trại của Trần Liễu luôn đều “cung không đáp ứng đủ cầu”.
Kể từ năm 2014, Trần Liễu không ngừng nâng cao kỹ thuật chăn nuôi, chuyển đổi mô hình tiêu thụ, nghiên cứu phát triển thành phẩm thịt bò, thành lập khu “homestay” nông trường “bò vàng nhỏ”, thành công thúc đẩy lượng lớn hộ nông dân địa phương đi lên con đường giàu có.