Hàn Quốc bị cột vào cỗ xe Mỹ làm tổn hại tới an ninh nước mình và khu vực

2023-04-30 15:10:24(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, tại Nhà Trắng, Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok-youl đang ở thăm Mỹ đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Biden. Hai bên đồng ý nâng cấp việc cung cấp “sự răn đe vươn dài” cho Hàn Quốc, tiếp tục tăng cường hợp tác ba bên Hàn Quốc – Mỹ – Nhật Bản, đồng thời tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực chuỗi cung ứng và công nghệ then chốt.

Các nhà phân tích nêu rõ, Mỹ khăng khăng mượn vấn đề bán đảo Triều Tiên, tạo bầu không khí căng thẳng vì lợi ích riêng. Chính phủ Hàn Quốc hùa theo “chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương” của Mỹ, bị cột vào cỗ xe Mỹ, không những không có lợi cho lợi ích riêng của Hàn Quốc, mà còn gây tổn hại tới an ninh của khu vực.

Tháp tùng chuyến thăm Mỹ lần này của Tổng thống Yoon Seok-youl có đoàn đại biểu kinh tế quy mô lớn với mong muốn mở rộng xuất khẩu, thu hút đầu tư của Mỹ thông qua “ngoại giao tiếp thị”. Tuy nhiên, cách đây không lâu, Mỹ công bố quy tắc hướng dẫn thực thi “Đạo luật Cắt giảm lạm phát”, đã loại bỏ toàn bộ ô tô điện Hàn Quốc có lượng tiêu thụ xếp hàng đầu ở Mỹ ra khỏi danh sách trợ cấp. Tờ JoongAng Daily Hàn Quốc nêu rõ, “Đạo luật Chip và Khoa học” và “Đạo luật Cắt giảm lạm phát” của Mỹ mang đậm chủ nghĩa bảo hộ và có khuynh hướng “nước Mỹ trước tiên”, mang lại tính không xác định và ảnh hưởng tiêu cực tới các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Chính sách đối ngoại của Chính phủ Hàn Quốc hiện nay không những làm tổn hại tới lợi ích của nước mình, mà còn nguy hại tới an ninh khu vực. Thời gian qua, Hàn Quốc nhiều lần tổ chức tập trận và huấn luyện chung với Mỹ hoặc hai nước Mỹ và Nhật Bản, bao gồm tập trận chung quy mô Lá Chắn Tự do (Freedom Shield- FS) với Mỹ, làm leo thang tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Biên tập viên:Kiều Quân