Bình luận: Quan chức cao cấp Mỹ đổ xô đến Argentina, sao lại hăng hái nói về Trung Quốc?

2023-04-19 11:35:14(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, các quan chức Mỹ đổ xô đến Argentina. “Mỹ đang cố gắng làm loãng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Argentina.” Phương tiện truyền thông Argentina như tờ “Page Twelfth” đã bình luận như trên về mục đích các quan chức cấp cao Mỹ dồn dập đến thăm Argentina. Một số phương tiện truyền thông chỉ rõ, Mỹ dường như theo dõi sát sao sự hợp tác của Trung Quốc ở khu vực Mỹ Latinh, đặc biệt là với Argentina. Những sự hợp tác bình thường giữa Trung Quốc và Argentina đã khiến Mỹ cảm thấy như một cái gai sau lưng.

Tại sao Mỹ làm như vậy? Theo phân tích của truyền thông Argentina, sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tăng cường chính sách chèn ép và kiềm chế Trung Quốc của người tiền nhiệm, đồng thời ông không muốn nhìn thấy sự phát triển của Trung Quốc ở Mỹ Latinh cũng như trên thế giới. Argentina là một quốc gia lớn ở Mỹ Latinh. Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc và Argentina không ngừng đi vào chiều sâu. Tháng 2 năm 2022, Argentina trở thành quốc gia lớn ở Mỹ Latinh đầu tiên chính thức tham gia Sáng kiến “Vành đai và Con đường”. Đây là sự hợp tác thiết thực giữa các nước đang phát triển trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi cùng thắng. Tuy nhiên, trong mắt Mỹ, sự hợp tác giữa Trung Quốc và Argentina đã thách thức lợi ích và đe dọa bá quyền của họ, vì vậy họ đã làm mọi cách để cản trở và phá hoại sự hợp tác này.

Lấy dự án điện hạt nhân làm ví dụ. Tháng 4 năm 2022, Ann Ganzel, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề An ninh Quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn đoàn thăm Argentina và chỉ tay năm ngón công nghệ do Trung Quốc cung cấp cho dự án nhà máy điện hạt nhân Atucha III, nói rằng công nghệ Trung Quốc “không phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế, tồn tại vấn đề về thiết kế và bảo mật”. Tuy nhiên, báo cáo nghiên cứu do công ty điện hạt nhân Argentina đưa ra chỉ rõ, những cáo buộc này “thiếu cơ sở khoa học”.

Sự thật cho thấy, Mỹ vẫn hòng kiểm soát Mỹ Latinh và để các nước trong khu vực tiếp tục là “nhà cung cấp nguyên liệu thô”, “thị trường bán phá giá sản phẩm” và “thuộc địa văn hóa” của Mỹ.

Thời cuộc ngày nay khác với trước đây. Các nước Mỹ Latinh khát khao đoàn kết, hợp tác và phát triển, tiếng nói đòi độc lập tự chủ ngày càng mạnh mẽ.

Những gì đang xảy ra ở Mỹ Latinh ngày nay đang nghiệm chứng quan điểm của giới truyền thông Argentina: “Vào thời điểm các nước mới nổi đang nỗ lực phát triển, Mỹ Latinh có thể thay đổi vận mệnh lịch sử là ‘quá gần nước Mỹ’.”

Biên tập viên:La Thành