Bình luận: Hội chợ triển lãm Hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc chứng kiến cánh cửa đối ngoại của Trung Quốc ngày càng rộng mở
Những năm gần đây, chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa đơn phương ngóc đầu dậy, “tách rời đứt chuỗi” làm rối loạn thế giới, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hoá đối mặt với những “luồng gió ngược”, Trung Quốc kiên định chủ trương mở cửa bao trùm, hợp tác cùng thắng, liên tiếp nâng cao trình độ mở cửa đối ngoại, bằng hành động thực tế thúc đẩy xây dựng kinh tế thế giới loại hình mở. Là cửa sổ mới của Trung Quốc mở cửa đối ngoại trình độ cao, Hội chợ triển lãm Hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc tổ chức ba năm liền đã liên tiếp phát đi tín hiệu mạnh mẽ của Trung Quốc mở cửa với thế giới, cùng chia sẻ cơ hội, và khiến thế giới chứng kiến cánh cửa đối ngoại của Trung Quốc ngày càng rộng mở.
Khác với những hội chợ triển lãm tạo nền tảng cho doanh nghiệp nước mình thâm nhập vào thị trường quốc tế, Hội chợ triển lãm Hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc và Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc đã cung cấp nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp và thương hiệu quốc tế giới thiệu với người tiêu dùng Trung Quốc. Diện tích triển lãm của Hội chợ triển lãm Hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc lần thứ ba tổ chức trong năm nay đã tăng 20% so với lần trước, có hơn 3300 thương hiệu tiêu dùng nổi tiếng và chất lượng cao của 65 nước và vùng lãnh thổ có mặt tại triển lãm, trở thành hội chợ triển lãm hàng tiêu dùng chất lượng cao với quy mô lớn nhất của khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Tổ chức Hội chợ triển lãm Hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc là hành động quan trọng của Trung Quốc chủ động mở cửa và chia sẻ thị trường siêu lớn với thế giới. Cố vấn Trung tâm Nghiên cứu Arab Ai Cập Abu Becker Dub cho biết, Hội chợ triển lãm Hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc lần này là biện pháp quan trọng của Trung Quốc thúc đẩy kinh tế thế giới tăng trưởng, chấn hưng thương mại quốc tế, thể hiện quyết tâm mở cửa đối ngoại của Trung Quốc, tỏ rõ nguyện vọng của Trung Quốc tăng cường thương mại và đầu tư với các nước trên thế giới.
Những năm gần đây, trong khi một số nước say mê vào việc “xây tường ngăn cách”, “tách rời đứt chuỗi”, tăng thêm thuế quan với lý do thâm hụt thương mại, hạn chế đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài với cớ an ninh quốc gia, phong toả kỹ thuật với cái gọi là “bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ”, Trung Quốc lại trước sau như một hội nhập vào thế giới với thái độ mở cửa, nâng cao trình độ mở cửa đối ngoại, ngày càng nhiều nước và vùng lãnh thổ tham gia Hội chợ triển lãm Hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc chính là minh chứng sống động. Trong khi một số nước động một tí rêu rao xây dựng “lợi ích nhóm” bài trừ nước khác, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại chính của hơn 140 nước và vùng lãnh thổ, tổng kim ngạch thương mại hàng hoá và dịch vụ hai năm liền đứng đầu thế giới. Ngoài ra, Trung Quốc còn liên tục nới lỏng tiêu chuẩn thâm nhập thị trường, từng bước hạ thấp mức thuế quan, không ngừng ưu hoá môi trường kinh doanh, thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương đi sâu phát triển, hình thành bố cục mở cửa đối ngoại với phạm vi lớn hơn, lĩnh vực rộng hơn và tầng nấc sâu hơn. Tờ “Nhà kinh tế học” Tây Ban Nha đăng bài nêu rõ, trong khi nhiều nước trên thế giới thiên về áp dụng các biện pháp chủ nghĩa bảo hộ, Trung Quốc không ngừng đưa ra các biện pháp mở rộng mở cửa dựa trên cơ sở phát triển của nước mình, rất đáng khâm phục.
“Mở cửa là động lực quan trọng cho sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại, là con đường tất yếu cho sự phát triển và phồn thịnh của thế giới”. Trung Quốc đã nêu rõ, Trung Quốc kiên trì quốc sách cơ bản mở cửa đối ngoại, kiên định thực thi chiến lược mở cửa cùng có lợi cùng thắng, không ngừng cung cấp cơ hội mới cho thế giới bằng sự phát triển mới của Trung Quốc, thúc đẩy xây dựng kinh tế thế giới loại hình mở, mang lại lợi ích nhiều hơn cho nhân dân các nước. Mới đây, nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc khi khảo sát tại Quảng Đông tái khẳng định, chính sách cải cách mở cửa của Trung Quốc vĩnh viễn không thay đổi, không bao giờ đóng lại cánh cửa đối ngoại. Tất cả các nước muốn hợp tác cùng thắng với Trung Quốc, Trung Quốc đều sẵn sàng đi cùng một hướng với những nước này, thúc đẩy kinh tế thế giới cùng phát triển và phồn thịnh.
“Cánh cửa đối ngoại của Trung Quốc sẽ ngày càng rộng mở”, đây là nhu cầu phát triển chất lượng cao của kinh tế-xã hội Trung Quốc, cũng là thuận theo trào lưu cùng phát triển của thế giới.
Biên tập viên:Kiều Quân