Mọi người đều biết, Mỹ có phòng thí nghiệm sinh học quân sự sớm nhất, số lượng nhiều nhất và phân bố rộng khắp nhất trên toàn cầu. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ không ngừng tăng thêm số phòng thí nghiệm sinh học trong và ngoài nước. Sau vụ “11/9”, Mỹ lại tài trợ và thao túng nhiều phòng thí nghiệm sinh học của các nước khác với danh nghĩa “chống khủng bố” và “bảo vệ an ninh sinh học”. Theo số liệu do Mỹ trình lên Hội nghị các nước ký “Công ước cấm vũ khí sinh học”, Mỹ đã kiểm soát 336 phòng thí nghiệm sinh học tại 30 nước trên toàn cầu. Những phòng thí nghiệm này phân bố ở các khu vực Đông-Nam Âu, Trung Á, châu Phi, Nam Á và Đông Nam Á, từng nhiều lần xảy ra “dịch bệnh bất ngờ” và sự cố an toàn y tế, trở thành nơi khởi nguồn rò rỉ virus và lây lan dịch bệnh, mang đến nhiều tai hoạ ngầm cho thế giới.
Tờ “Nước Mỹ ngày nay” (USA TODAY) từng đưa tin cho biết, kể từ năm 2003, phòng thí nghiệm tại nước ngoài do Mỹ kiểm soát đã hàng trăm lần xảy ra sự cố an toàn y tế. nhiều nước trong đó có Trung Quốc từng nhiều lần chất vấn về những phòng thí nghiệm sinh học này, nhưng Mỹ luôn qua loa tắc trách với cớ “nghiên cứu khoa học”, “sử dụng vì mục đích hoà bình”, chưa bao giờ công bố kết quả nghiên cứu của những phòng thí nghiệm này. Những phòng thí nghiệm sinh học lưu trữ những virus nguy hiểm như bệnh than, dịch tả, Brucella, dịch hạch, v,v, không ngừng bị phanh phui xảy ra các sự cố an toàn y tế như bị mất mẫu virus, thiết bị trục trặc, chuột bạch nhiễm virus mất tích, v,v, khiến cả thế giới lo ngại.
Không những vậy, những phòng thí nghiệm sinh học tại Mỹ cũng có nhiều sơ hở. Theo báo chí Mỹ, từ năm 2006 – 2019, phòng thí nghiệm sinh học tại các địa phương Mỹ đã thông báo với Cơ quan giám sát Liên bang xảy ra hơn 1.500 sự cố liên quan đến mầm bệnh, trong đó bao gồm: gửi mẫu vi khuẩn than bằng chuyển phát nhanh thông thường, phát hiện mẫu bệnh đậu mùa bị bỏ quên, nhân viên của phòng thí nghiệm bất ngờ tiếp xúc với virus Ebola, v,v,... Nhất là tháng 7 năm 2019, Phòng thí nghiệm sinh học Fort Detrick của Mỹ, nơi được mệnh danh là “Trung tâm thí nghiệm đen tối nhất” đã bị đóng cửa với thời gian ngắn do không rõ nguyên nhân, trong khi đó, khu vực xung quanh gần phòng thí nghiệm này xảy ra dịch “viêm phổi thuốc lá điện tử”, triệu chứng rất giống với dịch Covid-19 xảy ra sau đó.
Những phòng thí nghiệm không minh bạch, không quy phạm và không an toàn này của Mỹ như là một thanh kiếm sắc treo trên đầu của người dân toàn thế giới, khiến thế giới cảm thấy bất an. Tuy nhiên, trước sự quan tâm và nghi ngại mạnh mẽ của toàn thế giới, Chính phủ Mỹ vẫn luôn lảng tránh việc này, cũng không chấp nhận sự điều tra của cộng đồng quốc tế. Trái lại, Mỹ lại nhiều lần kích động cái gọi là truy xét nguồn gốc Covid-19 đối với Trung Quốc và rất tích cực trong việc hâm nóng thuyết Covid-19 “rò rỉ từ phòng thí nghiệm”.
Mới đây, Mỹ lại một lần nữa hâm nóng vấn đề truy xét nguồn gốc Covid-19 trong khi không có bằng chứng nào, hòng đổ lỗi cho Trung Quốc. Covid-19 “không thể nào rò rỉ từ phòng thí nghiệm” Trung Quốc là kết luận khoa học uy tín được Nhóm chuyên gia chung của Trung Quốc – Tổ chức Y tế thế giới đưa ra dựa trên cơ sở điều tra thực địa đối với các phòng thí nghiệm liên quan ở Vũ Hán và trao đổi sâu rộng với các nhân viên nghiên cứu khoa học liên quan, được thể hiện chính xác trong Báo cáo nghiên cứu chung của Trung Quốc – Tổ chức Y tế thế giới và được cộng đồng quốc tế và giới khoa học thừa nhận rộng rãi.
Rốt cục thì vàng thau cũng không thể lẫn lộn được. Nếu Mỹ cứ khăng khăng hâm nóng thuyết Covid-19 “rò rỉ từ phòng thí nghiệm” và khăng khăng chính trị hoá và gây ra chiến “dịch” truy xuất nguồn gốc Covid-19, thì Mỹ hãy mở ra cánh cửa của hàng trăm phòng thí nghiệm trên toàn cầu với thế giới, chấp nhận để cộng đồng quốc tế điều tra.
Biên tập viên:Kiều Quân