Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trung Quốc luôn đề xướng và thúc đẩy nền kinh tế thế giới mở

2023-03-25 15:30:57(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tin cho hay, Thủ tướng Campuchia Hun Sen mới đây phát biểu công khai rằng, sự phát triển của Trung Quốc mang lại lợi ích cho Campuchia và thậm chí cả khối ASEAN, không ai có thể làm suy yếu hoặc ngăn cản sự phát triển của Trung Quốc. Nhấn mạnh cạnh tranh không lành mạnh sẽ chỉ dẫn đến phương hại lẫn nhau, tăng cường hợp tác mới có thể cùng có lợi cùng thắng, Campuchia không “câu kết” với bất kỳ quốc gia nào để kiềm chế và chèn ép nước khác. Về việc này, ngày 24/3, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, phát biểu liên quan của Thủ tướng Hun Sen thể hiện đầy đủ nguyện vọng của các nước trong khu vực muốn có hòa bình không có xung đột, muốn hợp tác không đối đầu, phản đối hành động cưỡng bức và bắt nạt. Việc này cũng cho thấy đầy đủ việc thành lập các băng nhóm trong khu vực và cưỡng bức "tách rời" với nhau là điều không được lòng nười.

Bà Mao Ninh cho biết, Trung Quốc luôn giữ quan điểm "Thân, thành, huệ, dung"( thân thiện, chân thành, cùng có lợi và bao dung độ lượng), không ngừng sâu sắc hợp tác cùng có lợi với các nước trong khu vực. Sau khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực từ năm ngoái, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN đã tăng 15%. Đặc biệt, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản phẩm sang Trung Quốc mà các nước ASEAN quan tâm nhất đã tăng với mức lớn, đạt 21,3%, các nông sản như nhãn Campuchia, sầu riêng tươi Việt Nam, chanh leo Lào đã đồng loạt xuất hiện trong rổ đựng rau của người dân Trung Quốc. Trung Quốc luôn đề xướng và thúc đẩy nền kinh tế thế giới mở, sẽ đẩy nhanh mở cửa trình độ cao, thúc đẩy phát triển chất lượng cao, tạo động lực liên tục cho sự phục hồi và tăng trưởng của kinh tế thế giới trong đó bao gồm các nước láng giềng.

Biên tập viên:Vũ Minh