Bộ Ngoại giao Việt Nam: Báo cáo nhân quyền của Mỹ thiếu khách quan

2023-03-24 14:54:13(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng ngày 23/3 cho hay, Việt Nam lấy làm tiếc vì báo cáo nhân quyền thường niên 2022 của Mỹ công bố ngày 20/3 đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên thông tin không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết, bảo vệ nhân quyền và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam. Việt Nam luôn xem con người là trung tâm, động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước, nỗ lực nâng cao đời sống và quyền thụ hưởng của người dân, cũng như không để ai bị bỏ lại phía sau.

Biên tập viên:Kiều Quân