Nền dân chủ kiểu Mỹ không chỉ đầu độc Iraq

2023-03-22 14:29:40(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 20/3, Trang điện tử “Tuần san Atlantic” của Mỹ đăng bài bình luận viết, “tình trạng hỗn loạn sau cuộc chiến chứng minh cuộc chiến tranh Iraq là một sai lầm và thảm họa ngay từ đầu”.

Ngày 20/3 của 20 năm trước, Mỹ tụ hợp các đồng minh phương Tây xâm lược Iraq với lý do cái gọi là “Iraq sở hữu vũ khí sát thương giết người hàng loạt”, làm hơn 200 nghìn dân thường chết, hơn 9 triệu người không nơi nương thân. 20 năm đã qua đi, Mỹ vẫn không thể cung cấp bằng chứng xác thực. Trong khi I-rắc, nền văn minh cổ đại này phải chịu đủ sự tàn phá của chiến tranh, là bục trưng bày những hành vi tội ác của nền dân chủ kiểu Mỹ.

Cuộc thăm dò ý dân do Trung tâm Điều tra Pew thực hiện nêu rõ, 65% người Mỹ cho rằng chế độ dân chủ của Mỹ đòi hỏi cải cách to lớn, 57% người được hỏi cho rằng Mỹ không còn là mô hình kiểu mẫu dân chủ. Tàn phá một quốc gia, phá hủy tương lai của vài thế hệ, cuối cùng bỏ về, đây là mô hình hoạt động của “cỗ máy chiến tranh” Mỹ.

Nhằm bảo vệ lợi ích của nước mình, Mỹ còn lợi dụng sự trừng phạt đơn phương để ra tay độc ác với nước khác, bá quyền là nhãn mác chân thực của nền dân chủ kiểu Mỹ.

Nhân dịp 20 năm cuộc chiến tranh Iraq, các chính khách Mỹ cần phản tỉnh sâu sắc, chấm dứt làm việc ác khắp nơi với cớ “dân chủ”.

Biên tập viên:Kiều Quân