Quan hệ Trung - Nga đã thể hiện “cách chung sống đúng đắn giữa các nước”

2023-03-21 11:37:45(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 20/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga. Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài viết ghi tên đăng trên các phương tiện truyền thông Nga, nêu rõ điều then chốt của quan hệ hai nước gánh chịu được sự thử thách của biến đổi sóng gió quốc tế là tìm được “cách chung sống đúng đắn giữa các nước”, và có sự mong đợi tích cực đối với việc phát triển toàn diện quan hệ Trung - Nga trong gian đoạn tới.

Kể từ năm 2013 đến nay, nguyên thủ hai nước Trung - Nga đã lần lượt có 40 cuộc gặp trong các trường hợp song phương và quốc tế. Dưới sự dẫn dắt chiến lược của nguyên thủ hai nước, sự tin cậy chính trị giữa hai bên không ngừng sâu sắc, hợp tác thiết thực liên tục mở rộng, hợp tác quốc tế mật thiết và có hiệu quả, tình hữu nghị đời đời bền vững đi sâu vào lòng người.

Những năm qua, hai nước Trung - Nga duy trì trao đổi và hợp tác mật thiết trong các cơ chế đa phương quốc tế như Liên Hợp Quốc, Tổ chức hợp tác Thượng Hải, các nước Nhóm BRICS, v,v, tích cực thi hành chủ nghĩa đa phương thực sự, thúc đẩy thế giới đa cực hoá và quan hệ quốc tế dân chủ hoá, chống lại mạnh mẽ các hành động bá quyền, bắt nạn và chèn ép của một số nước phương Tây. Sự thực đã chứng minh mạnh mẽ: Thế giới càng bấp bênh bất ổn, quan hệ Trung - Nga càng cần tiến lên vững chắc.

Biên tập viên:Kiều Quân