Thủ tướng Xéc-bi-a Brnabic: Thành quả xây dựng đường sắt Hung-ga-ri – Xéc-bi-a được lợi từ hợp tác Vành đai và Con đường

2023-03-20 14:59:19(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 19/3 là kỷ niệm một năm đường sắt Hung-ga-ri – Xéc-bi-a đoạn Belgrade – Novi Sad trong lãnh thổ Xéc-bi-a đưa vào hoạt động. Sáng 19/3 giờ địa phương, Thủ tướng Xéc-bi-a Ana Brnabic, Đại sứ Trung Quốc tại Xéc-bi-a Trần Ba, v,v, đã đáp chuyến tàu từ Belgrade đến Novi Sad, tham dự hoạt động kỷ niệm một năm đoạn đường sắt Belgrade – Novi Sad đưa vào hoạt động.

Đường sắt Hung-ga-ri – Xéc-bi-a kết nối thủ đô Hung-ga-ri và thủ đô Xéc-bi-a, là đường sắt hai chiều điện khí hoá vận chuyển hành khách và hàng hoá, với tổng chiều dài 341,7 km, tốc độ thiết kế cao nhất là 160km/h. Sau khi khánh thành và đưa vào hoạt động, thời gian đi lại giữa thủ đô hai nước Hung-ga-ri – Xéc-bi-a sẽ từ 8 tiếng đồng hồ giảm xuống còn 3 tiếng đồng hồ.

Thủ tướng Xéc-bi-a Brnabic cho biết, “Tôi cảm thấy vô cùng tự hào, tôi muốn cảm ơn đối tác hợp tác của Trung Quốc, khiến giấc mơ trở thành hiện thực.”

Đường sắt Hung-ga-ri – Xéc-bi-a là dự án quan trọng của Trung Quốc, Hung-ga-ri và Xéc-bi-a cùng xây dựng Vành đai và Con đường chất lượng cao kết nối với chiến lược phát triển của châu Âu, cũng là dự án đầu tiên của của các công nghệ và trang thiết bị đường sắt Trung Quốc kết nối với tiêu chuẩn công nghệ đường sắt của Liên minh châu Âu.

Biên tập viên:Kiều Quân