Người dân Hàn Quốc biểu tình quy mô lớn tại trung tâm thành phố Xơ-un – lên án “ngoại giao nhịn nhục” trước Nhật Bản của Chính quyền Yoon Suk Yeol

2023-03-19 16:34:48(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18/3, tại trung tâm thành phố Xơ-un, hơn 600 đoàn thể nhân dân tổ chức biểu tình quy mô lớn, lên án phương án “bên thứ ba chi trả tiền bồi thường” do chính phủ đề xuất cũng như “ngoại giao nhịn nhục” trước Nhật Bản của Chính quyền Yoon Suk Yeol.

Đại diện nhiều đoàn thể nhân dân nêu rõ, Chính phủ Hàn Quốc lấy việc hy sinh quyền lợi của nạn nhân bị cưỡng chế lao động khổ sai đổi cuộc hội đàm với Lãnh đạo Nhật Bản. Đặc biệt, khi hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Tổng thống Yoon Suk Yeol cho biết, “sẽ không đề xuất yêu cầu bồi thường trong vấn đề cưỡng chế lao động khổ sai”, “ngoại giao triều cống”, “ngoại giao mất nước” đã làm nhục cả nạn nhân bị cưỡng chế lao động khổ sai lẫn nhân dân Hàn Quốc.

Kể từ khi ngày 6/3, Chính phủ Hàn Quốc đề xuất giải pháp do bên thứ ba chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng ép lao động khổ sai trong thời Thế chiến thứ 2, các đoàn thể nhân dân, sinh viên và đảng đối lập Hàn Quốc liên tiếp tổ chức hoạt động biểu tình dưới nhiều hình thức.

Biên tập viên:Kiều Quân