Cam-pu-chia triển lãm cổ vật hồi hương – Thủ tướng Hun-xen mong hồi hương quốc bảo nhiều hơn

2023-03-18 16:06:00(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, một lô báu vật thời kỳ Ăng-cô được hồi hương về Cam-pu-chia. Ngày 17/3, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun-sen đã cắt băng mở màn cuộc triển lãm lô cổ vật này, kêu gọi cơ quan nước ngoài và cá nhân hoàn trả báu vật của Cam-pu-chia.

Ngày 20/2, Bộ Văn hóa – Nghệ thuật Cam-pu-chia xác nhận, 77 báu vật thời Ăng-cô được hồi hương vào ngày 17/2. Lô cổ vật này gồm có vương miện, dây chuyền, bùa hộ mệnh và các đồ kim loại khác, do gia độc Douglas Latchford, nhà giao dịch sản phẩm nghệ thuật Anh đã qua đời hoàn trả, sẽ trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Cam-pu-chia.

Tại lễ cắt băng ngày 17/3, Thủ tướng Hun-sen kêu gọi bảo tàng nước ngoài, cơ quan liên quan và nhà sưu tầm sản phẩm nghệ thuật Khơ-me “tiếp tục hoàn trả tự nguyện cổ vật cho Cam-pu-chia”, “cổ vật cần được đưa về nước tạo ra chúng”.

Biên tập viên:Mẫn Linh