Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ nên bỏ chứng sợ Hồi giáo bằng hành động thực tế

2023-03-16 14:22:17(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 15/3 là Ngày Quốc tế chống lại chứng sợ Hồi giáo đầu tiên. Mới đây, Liên Hợp Quốc đã tổ chức hoạt động đặc biệt cho sự kiện này, nhấn mạnh cần phải áp dụng hành động cụ thể chống lại hành vi thù hận, kỳ thị và bạo lực đối với người Hồi giáo. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cùng ngày cho biết, chính phủ Mỹ nên bỏ chứng sợ Hồi giáo bằng hành động thực tế. Ông Uông Văn Bân cho biết, Mỹ phát động chiến tranh đối với các nước Hồi giáo gồm Áp-gan-ni-xtan, I-rắc, Li-bi, Xy-ri, khiến hàng trăm nghìn người Hồi giáo thiệt mạng, hàng chục triệu người Hồi giáo trở thành người tị nạn. Mỹ còn là quốc gia duy nhất trên thế giới ban bố lệnh cấm riêng nhằm vào nhóm người Hồi giáo.

Biên tập viên:Hạ Vi