Trung Quốc hy vọng A-rập Xê-út và I-ran khôi phục quan hệ ngoại giao sẽ giúp cải thiện tình hình tại Y-ê-men

2023-03-16 11:48:42(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Tân Hoa Xã: Ngày 15/3, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng đã có bài phát biểu tại cuộc họp mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Y-ê-men, hy vọng thành quả đạt được tại cuộc đối thoại Bắc Kinh giữa phái đoàn của A-rập Xê-út và I-ran sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cải thiện tình hình ở Y-ê-men.

Ông Cảnh Sảng cho biết, hiện nay, tại một số khu vực tại Y-ê-men vẫn thỉnh thoảng xảy ra các cuộc đấu súng. Nhiều chương trình viện trợ của Liên Hợp Quốc tại Y-ê-men đứng trước nguy cơ phải ngừng hoạt động do không đủ kinh phí. Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường đầu tư vào các chương trình nhân đạo và phát triển ở Y-ê-men, đồng thời kêu gọi các bên liên quan dỡ bỏ những hạn chế vô lý đối với các hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc.

Ông Cảnh Sảng cho biết, đối thoại và đàm phán là con đường thực tế duy nhất để giải quyết vấn đề Y-ê-men.

Biên tập viên:Dung Dung