Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Mỹ điện đàm thảo luận vụ rơi máy bay không người lái của Mỹ tại biển Đen

2023-03-16 11:33:00(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Theo đề nghị của phía Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Xôi-gu (Shoygu) ngày 15/3 có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ô-xtin (Austin), trao đổi ý kiến về nguyên nhân và quá trình vụ rơi máy bay không người lái của Mỹ ở biển Đen ngày 14/3.

Trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Xôi-gu nêu rõ, nguyên nhân dẫn đến vụ rơi là do Mỹ không tuân thủ quy định liên quan về thiết lập khu vực hạn chế bay mà Nga tuyên bố khi tiến hành hành động quân sự đặc biệt, đồng thời tăng thêm hoạt động tình báo nhằm vào lợi ích của Nga.

Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ ngày 14/3 ra tuyên bố cho biết, một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ cùng ngày bị hai máy bay chiến đấu Xu-27 của Nga đánh chặn trên vùng trời biển Đen, buộc quân Mỹ phải làm rơi chiếc máy bay không người lái này.

Biên tập viên:Hạ Vi