Bình luận: Đảng cầm quyền Trung Quốc một lần nữa thảo luận với thế giới về một kế sách lớn mưu cầu hạnh phúc cho người dân

2023-03-16 09:10:39(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Mới đây, Tổng thống Mỹ Bai-đơn tập hợp các quốc gia liên quan để tổ chức "Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ" lần thứ hai vào cuối tháng này, mượn cớ dân chủ, ngang nhiên vạch ranh giới theo ý thức hệ và tạo ra chia rẽ trên thế giới.

Ngược lại, Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức các cuộc đối thoại cấp cao với lãnh đạo các chính đảng trên thế giới, chủ đề không phải là "dân chủ" hay "tẩy chay", mà là "Con đường hiện đại hóa: Trách nhiệm của các chính đảng". Đây cũng là sự kiện sau khi Trung Quốc  tổ chức hai cuộc họp chính đảng mang tính toàn cầu vào năm 2017 và 2021, Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng trên thế giới một lần nữa vượt qua những khác biệt về văn hóa, thể chế và ý thức hệ để đoàn tụ với nhau với mục đích cùng thảo luận về vấn đề thời đại thực sự là mưu cầu hạnh phúc cho người dân.

Phát triển “hiện đại hóa” và mưu cầu cuộc sống hạnh phúc là nguyện vọng chung của người dân trên toàn thế giới, cũng là mục tiêu cuối cùng của các chính đảng trên thế giới. Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm quản lý đất nước với các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển. Từ sáng kiến "Vành đai và Con đường" đến cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, rồi đến "con đường hiện đại hóa" của cuộc đối thoại này, Trung Quốc đang sử dụng kinh nghiệm phát triển và tư duy phát triển của  mình để thảo luận chân thành với các nước khác trên thế giới về con đường hiệu quả mưu cầu hạnh phúc cho người dân.

Tuy nhiên, Mỹ bỏ qua phát triển, một chủ đề toàn cầu và vẫn chìm đắm trong cuộc đấu tranh ý thức hệ. Mỹ một mực chào hàng nền dân chủ kiểu Mỹ trên toàn thế giới, can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác với danh nghĩa thúc đẩy dân chủ, thậm chí kích động chiến tranh. Mỹ thúc đẩy "học thuyết Monroe kiểu mới" ở châu Mỹ Latinh, kích động các "cuộc cách mạng màu" ở Á-Âu, kích động "Mùa xuân A-rập" ở Tây Á và Bắc Phi, liên tục gây ra hỗn loạn xã hội và thảm họa nhân quyền cho nhiều quốc gia.

Việc Mỹ phớt lờ sự phát triển của người dân và duy trì  chủ nghĩa quyền bá của mình dưới danh nghĩa dân chủ đã vấp phải sự phản đối của nhiều người dân Mỹ. Theo một báo cáo do Công ty Dalia Research của Đức và Liên minh Toàn cầu vì Dân chủ đồng công bố, chưa đến 50% người dân Mỹ cho rằng Mỹ có dân chủ và 43% số người được hỏi trên toàn thế giới cho rằng nền dân chủ của đất nước họ đang bị đe dọa bởi Mỹ.

So với "sự can thiệp dân chủ" của Mỹ, Trung Quốc sẵn sàng coi thảo luận về phát triển là trách nhiệm của các chính đảng. Trung Quốc và Việt Nam đã 16 lần liên tiếp tổ chức hội thảo lý luận giữa hai đảng, thúc đẩy quan hệ Trung Quốc - Việt Nam và sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai bên không ngừng phát triển. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác thương mại lớn thứ sáu của Trung Quốc trên thế giới; Trung Quốc đã 9 lần tổ chức liên tiếp hội thảo lý luận giữa Trung Quốc và Lào, tập trung vào chủ đề phát triển xây dựng “hiện đại hóa” để thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa hai nước. Đường sắt Trung Quốc - Lào chạy qua Lào, Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Cam-pu-chia, Việt Nam, Băng-la-đét, Xinh-ga-po và các nước khác, các mặt hàng mở rộng từ hơn 100 lên hơn 2.000, vai trò của kênh vàng ngày càng rõ nét, trở thành một ví dụ sinh động về cùng thảo luận về hợp tác, cùng xây dựng các dự án và cùng chia sẻ lợi ích trong Sáng kiến "Vành đai và Con đường". Các sáng kiến do Trung Quốc đề xuất như xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại và Sáng kiến an ninh toàn cầu ngày càng được cộng đồng quốc tế ghi nhận, hưởng ứng và ủng hộ rộng rãi.

Hiện nay, ngày càng nhiều chính đảng ở các quốc gia nhận ra rằng chia rẽ và đối đầu không thể giải quyết bất kỳ vấn đề gì, điều mà nhân loại nên làm là chung tay hợp tác để ứng phó với những thách thức mang tính toàn cầu. Đảng Cộng sản Trung Quốc và lãnh đạo các chính đảng trên thế giới cùng thảo luận về các vấn đề phát triển, mưu cầu hạnh phúc cho người dân, đây mới là trách nhiệm của các chính đảng, cũng là điều mà người dân trên thế giới cần  nhất  sau đại dịch.

Biên tập viên:La Thành