8937,77 mét – Trung Quốc phá kỷ lục đào giếng dầu có sản lượng nghìn tấn/ngày theo trục thẳng đứng sâu nhất lục địa châu Á

2023-03-15 20:55:58(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 14/3, “Công trình tầng sâu” mà Trung Quốc thực hiện trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí một lần nữa có bước đột phá quan trọng. Tập đoàn Hóa chất và Dầu khí Trung Quốc tuyên bố, 84 giếng nghiêng ở mỏ dầu Thuận Bắc trong thung lũng Ta-rim, độ sâu giếng khoan theo trục thẳng đứng đã đột phá 8937,77 mét, trở thành giếng khoan có sản lượng nghìn tấn/ngày có độ sâu nhất lục địa châu Á hiện nay.

Nhân viên công tác cho biết, khai thác dầu khí dưới địa tầng có độ sâu cách mặt đất 8000 mét có độ khó rất lớn.

Đến nay, tại mỏ dầu Thuận Bắc đã có 49 giếng mỏ có độ sâu theo trục thẳng đứng hơn 8000 mét, điều này đánh dấu mỏ dầu có độ sâu nhất trên toàn cầu đã được thăm dò và khai thác thành công.


 

Biên tập viên:Hạ Vi