Hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu Trung Quốc tiếp tục vận hành ổn định và đáng tin cậy, tăng tốc thúc đẩy quy mô ứng dụng phát triển thị trường hoá, ngành nghề hóa và quốc tế hóa

2023-03-13 15:25:37(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Từ khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào năm 2020, hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu Bắc Đầu 3 của Trung Quốc tiếp tục vận hành ổn định và đáng tin cậy, tiếp tục cung cấp dịch vụ vệ tinh dẫn đường mạnh.

Theo thống kê, cả Trung Quốc đã có hơn 7,9 triệu phương tiện giao thông vận hành trên bộ, hơn 47 nghìn chiếc tàu thuyền, hơn 40 nghìn chiếc xe chuyển phát nhanh bưu chính  dùng hệ thống định vị Bắc Đẩu, 2.587 hồ chứa nước sử dụng dịch vụ tin nhắn ngắn Bắc Đầu để theo dõi thủy văn.

Đồng thời, Trung Quốc và Tổ chức Hàng không dân dụng  A-rập, UAE ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực vệ tinh dẫn đường, Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban Dự án hợp tác chiến lược quan trọng về vệ tinh dẫn đường Trung Quốc - Nga đã diễn ra thuận lợi, Lớp đào tạo ứng dụng vệ tinh dẫn đường và viễn thám Nam Phi - Trung Quốc cũng được kết quả nổi bật.

Biên tập viên:Thiên Thư