Thành tích đáng nể của một thành viên Chính Hiệp Trung Quốc kỳ cựu

2023-03-11 18:46:28(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ông Vương Tế Quang, Phó Tổng thư ký Hội nghị Hiệp thương Chính trị (Chính hiệp) Nhân dân thành phố Trùng Khánh, đã làm việc với tư cách là thành viên của Chính Hiệp Trung Quốc trong hơn 20 năm, ông đã có một "bảng thành tích" nổi bật trong quá trình thực hiện chức trách của mình, đề án của ông từng giành được Giải thưởng Đề án xuất sắc của Ủy ban Chính hiệp toàn quốc.

"Ở Trùng Khánh, tôi đã là thành viên Chính hiệp trong hơn 20 năm. Tôi còn là thành viên của Chính hiệp toàn quốc khóa 12 và 13. Trong mười năm qua, tôi đã đưa ra hàng trăm đề án, trong đó có 13 đề án liên quan đến xây dựng "Hành lang đường bộ và đường biển miền Tây", tất cả đều đã được các bộ ngành liên quan, thậm chí cả các nhà lãnh đạo quốc gia phê duyệt và ra chỉ thị.

Hiện nay, ông Vương Kế Quang đã thôi giữ chức Ủy viên Chính hiệp toàn quốc, nhưng ông vẫn tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là Ủy viên Chính hiệp thành phố Trùng Khánh. Năm nay, ông đã đệ trình đề án về cải thiện quan hệ kinh tế và thương mại giữa Trùng Khánh với các nước ASEAN và RCEP, Nhìn về tương lai, ông Vương Tế Quang tràn đầy niềm tin vào sự hợp tác cùng có lợi cùng thắng giữa Trung Quốc và các nước RECP, ông cho biết:

"Tổng bí thư Tập Cận Bình đã nhiều lần chỉ rõ, Trung Quốc và các nước ASEAN là cộng đồng cùng chung vận mệnh, có lịch sử lâu đời, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán và quan niệm tương thông. Vì vậy, tôi cho rằng, mối quan hệ giữa Trung Quốc với các nước RECP sẽ ngày càng tốt đẹp, đặc biệt là với các nước ASEAN. Chúng ta cần phải có quan hệ đối tác anh em tốt, để làm tốt công việc của mỗi nước, cũng để làm tốt công việc hợp tác của chúng ta.”

Biên tập viên:Vũ Minh