Trung Quốc hối thúc ba nước Mỹ, Anh và Ô-xtây-li-a từ bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh, làm những gì có lợi cho hòa bình và ổn định của khu vực

2023-03-11 12:03:37(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:


Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 9/3, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã chủ trì cuộc họp báo thường lệ. Khi phóng viên đề nghị cho biết thái độ của Trung Quốc trước sự hợp tác về tàu ngầm hạt nhân giữa Mỹ, Anh và Ô-xtrây-li-a, bà Mao Ninh cho biết, Trung Quốc đã nhiều lần tỏ rõ lập trường nghiêm túc về vấn đề này, Trung Quốc cho rằng sự hợp tác giữa ba nước này đã tạo ra nguy cơ nghiêm trọng về phổ biến vũ khí hạt nhân, tác động hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế, kích thích cuộc chạy đua quân sự, phá hoại hòa bình và ổn định của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vấp phải sự nghi ngờ và phản đối rộng rãi của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Trung Quốc hối thúc ba nước Mỹ, Anh và Ô-xtây-li-a từ bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh và trò chơi có tổng bằng không, thực hiện nghĩa vụ quốc tế một cách trung thực, làm những gì có lợi cho hòa bình và ổn định của khu vực.

Biên tập viên:Thiên Thư