Đại diện Trung Quốc trình bày lập trường Trung Quốc trên vấn đề liên quan trừng phạt Xu-đăng

2023-03-10 14:57:07(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 8/3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết 2676 với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng, gia hạn nhiệm vụ của nhóm chuyên gia hỗ trợ công tác Ủy ban Trừng phạt Xu-đăng của Hội đồng Bảo an cho đến ngày 12/3/2024. Nga và Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu.

Đại biện lâm thời Phái đoàn thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Đới Binh đã có bài phát biểu trình bày lập trường của Trung Quốc sau cuộc bỏ phiếu. Ông Đới Binh cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bắt đầu áp đặt lệnh trừng phạt đối với khu vực Đa-phuy (Darfur) ở Xu-đăng từ năm 2004, tình hình hiện nay ở khu vực này về cơ bản đã được cải thiện, các biện pháp trừng phạt mà Hội đồng Bảo an áp đặt đối với Xu-đăng đã lỗi thời, cần được dỡ bỏ theo diễn biến của tình hình. Duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Xu-đăng không những không có căn cứ về chính trị và an ninh, mà còn hạn chế năng lực đảm bảo an ninh của Chính phủ Xu-đăng, gây tác động tiêu cực đến việc duy trì ổn định, bảo vệ dân thường và chống tội phạm ở khu vực Đa-phuy.

Biên tập viên:Vũ Minh