Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trung Quốc sẽ tiếp tục triển khai điều trị y tế viện trợ nước ngoài để cải thiện sức khỏe và phúc lợi của người dân trên thế giới

2023-03-09 10:59:31(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 8/3, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục tích cực triển khai hợp tác quốc tế như điều trị y tế viện trợ nước ngoài, bắc nhịp cầu kết nối y tế giữa các quốc gia, đóng góp nhiều hơn vào việc cải thiện sức khỏe và phúc lợi của người dân trên thế giới.

Bà Mao Ninh cho biết, năm nay đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm phái đoàn y tế viện trợ nước ngoài của Trung Quốc. Trong 60 năm qua, Trung Quốc đã cử 30.000 nhân viên y tế đến 76 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khám chữa bệnh cho 290 triệu bệnh nhân và nhận được sự hoan nghênh rộng rãi từ cộng đồng quốc tế. Hiện nay, các đoàn y tế viện trợ nước ngoài của Trung Quốc đang làm việc tại 115 địa điểm y tế ở 56 quốc gia trên thế giới, phần lớn đều ở vùng sâu vùng xa với điều kiện môi trường khó khăn.

Biên tập viên:La Thành