Ngoại thương Trung Quốc thực hiện mở đầu ổn định

2023-03-08 14:41:29(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Tổng cục Hải quan Trung Quốc ngày 7/3 công bố số liệu cho thấy, trong hai tháng đầu năm nay, tổng giá trị xuất nhập khẩu thương mại hàng hóa Trung Quốc đạt 6180 tỷ Nhân dân tệ, giảm nhẹ 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất siêu đạt 810,32 tỷ Nhân dân tệ, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cục trưởng Cục Phân tích Thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc Lã Đại Lương cho biết, kể từ đầu năm nay, ngoại thương Trung Quốc đã đối mặt với tình hình khó khăn, thực hiện mở đầu ổn định trong tổng thể, xuất khẩu đã thực hiện tăng trưởng dương, tiếp tục phát huy vai trò nâng đỡ trong nền kinh tế quốc dân.

Được biết, trong hai tháng đầu năm, ASEAN tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 951,93 tỷ Nhân dân tệ, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biên tập viên:Vũ Minh