Tổng Bí thư Tập Cận Bình khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển chất lượng cao có ý nghĩa sâu sắc như thế nào?

2023-03-07 11:28:19(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 6/3, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình thăm các Ủy viên Chính hiệp đến từ Hội Kiến quốc Dân chủ Trung Quốc và Hội Liên hiệp Công thương toàn quốc Trung Quốc đang tham gia kỳ họp thường niên Chính hiệp tại Bắc Kinh. Các Ủy viên Chính hiệp thuộc hai nhóm này chủ yếu là chuyên gia học giả giới kinh tế và nhà doanh nghiệp tư nhân. Tổng Bí thư Tập Cận Bình khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tăng cường niềm tin, mạnh dạn phát triển, để kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh và chất lượng cao.

Kinh tế tư nhân phát huy vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, tạo việc làm, thu ngân sách từ thuế cũng như khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Trung Quốc. Số liệu cho thấy, kinh tế tư nhân đóng góp trên 50% thuế, trên 60% GDP, trên 70% khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trên 80% việc làm ở thành thị của Trung Quốc.

Những năm qua, các nước phương Tây do Mỹ cầm đầu kiềm chế, bao vây, chèn ép Trung Quốc từ các mặt, nhiều doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc trong đó có doanh nghiệp công nghệ cao Huawei liên tiếp bị Mỹ đưa vào danh sách chèn ép và trừng phạt. Những tác động của dịch COVID-19 cũng mang lại nhiều khó khăn cho không ít doanh nghiệp tư nhân. Vào thời điểm này, Chính phủ Trung Quốc cần phải phát đi tín hiệu mạnh mẽ, vực dậy niềm tin của doanh nghiệp tư nhân, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển chất lượng cao.

Ngoài ra, một số phương tiện truyền thông phương Tây thỉnh thoảng lại thổi phồng Trung Quốc thay đổi chính sách, không hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân nữa. Về việc này, trong bài phát biểu ngày 6/3, Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ, kinh tế tư nhân là một lực lượng quan trọng trong quá trình Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền lâu dài, đoàn kết và dẫn dắt nhân dân toàn quốc thực hiện giấc mơ Trung Quốc vì sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Trung Quốc không chút dao động trong việc củng cố và phát triển kinh tế loại hình công hữu; không chút dao động trong việc khuyến khích, hỗ trợ và hướng dẫn phát triển kinh tế loại hình phi công hữu.

Hiện nay, Trung Quốc đang xây dựng mô hình phát triển mới với vòng tuần hoàn trong nước là chủ thể, vòng tuần hoàn kép trong nước và quốc tế thúc đẩy lẫn nhau. Trong bối cảnh này, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện quan điểm phát triển mới, đi con đường phát triển chất lượng cao. Tổng Bí thư khuyến khích vốn tư nhân tham gia xây dựng công trình quan trọng, dự án chuỗi công nghiệp, chuỗi cung ứng trọng điểm quốc gia, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước cùng gánh vác trách nhiệm xã hội thúc đẩy sự cùng giàu có của toàn thể nhân dân.

Biên tập viên:Vũ Minh