Phương án bồi thường của Hàn Quốc cho các nạn nhân lao động cưỡng bức bị nhiều bên chỉ trích

2023-03-07 11:28:42(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

    Theo Tân Hoa xã: Ngày 6/3, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố giải pháp cho vấn đề bồi thường cho các nạn nhân bị Nhật Bản cưỡng bức lao động trong Thế chiến thứ II, quyết định do một tập đoàn tài chính thuộc Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc huy động nguồn vốn, để trả tiền bồi thường thay cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Sau khi phương án này được công bố, đã bị đảng đối lập lớn nhất Hàn Quốc và nhiều đoàn thể người dân thành phố chỉ trích và phản đối.

    Trong thời kỳ Nhật Bản cai trị bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến năm 1945, một số lượng lớn người lao động đã bị cưỡng bức đưa đến Nhật Bản lao động chân tay. Trong một thời gian dài, những người lao động bị hại Hàn Quốc và gia quyến những người đã mất đã nhiều lần đệ đơn kiện phía Nhật Bản yêu cầu bồi thường, nhưng Chính phủ Nhật Bản và các doanh nghiệp liên quan luôn từ chối bồi thường với lý do “Thỏa thuận yêu cầu bồi thường Hàn Quốc - Nhật Bản” ký năm 1965 “đã giải quyết xong” vấn đề bồi thường.

Biên tập viên:Vũ Minh