Chủ tịch Quốc hội Hung-ga-ri: Nhiều nước NATO và EU đã thực sự tham gia vào cuộc xung đột Nga – U-crai-na

2023-03-06 15:08:22(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Chủ tịch Quốc hội Hung-ga-ri La-dơ-lô Cô-vê (Laszlo Kover) cho biết, việc cung cấp lượng lớn vũ khí cho U-crai-na đã khiến nhiều nước NATO và EU thực sự trở thành một bên tham gia vào cuộc xung đột Nga – U-crai-na.

Ông La-dơ-lô cho biết, các nước thành viên NATO và EU đã vận chuyển cho U-crai-na trang bị vũ khí trị giá 60 tỷ USD. Quốc hội Hung-ga-ri chưa xác định liệu có đồng ý đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển hay không. Phần Lan và Thụy Điển nhiều lần áp dụng hành động đối đầu với Hung-ga-ri trong nội bộ EU, làm tổn hại đến lợi ích của Hung-ga-ri.

Kể từ khi bùng phát cuộc xung đột Nga – U-crai-na đến nay, Hung-ga-ri nhiều lần kêu gọi hòa bình, phê bình phương Tây thực thi trừng phạt đối với Nga, cũng như không ngừng vận chuyển vũ khí cho U-crai-na.

Biên tập viên:Vũ Minh