Vì sao Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều lần nhấn mạnh phát triển chất lượng cao

2023-03-06 11:53:45(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 5/3, Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc—cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất Trung Quốc khai mạc kỳ họp tại Bắc Kinh. Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham gia thảo luận, xem xét Báo cáo Công tác Chính phủ với Đoàn đại biểu tỉnh Giang Tô. Phát biểu tại buổi thảo luận, Tổng Bí thư Tập Cận Bình tái khẳng định phải tập trung vào nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đó là phát triển chất lượng cao.

Điều quan trọng nhất của phát triển chất lượng cao là đẩy nhanh thực hiện tự lực, tự cường về khoa học công nghệ. Theo Tổng Bí thư Tập Cận Bình, “Đây là con đường tất yếu thúc đẩy phát triển chất lượng cao”, “Cũng là mấu chốt quyết định liệu Trung Quốc có thể hoàn thành xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại đúng thời hạn hay không”. Trong cạnh tranh quốc tế khốc liệt, Mỹ lôi kéo các đồng minh áp dụng biện pháp “bóp nghẹt” Trung Quốc trong lĩnh vực khoa học công nghệ cao, động một tý thì “vung cây gậy” đưa doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách trừng phạt. Kinh tế Trung Quốc muốn thực hiện phát triển chất lượng cao, khai thác đường đua mới, tạo ra nguồn động lực mới, thì phải dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cách đây hơn 2 tuần, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đặc biệt triệu tập các Ủy viên Bộ Chính trị tham gia buổi học tập thể, có những bố trí về việc Trung Quốc tăng cường nghiên cứu cơ bản, nỗ lực thực hiện đột phá trong công nghệ cốt lõi.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã chia sẻ những suy nghĩ về phát triển chất lượng cao trong bài phát biểu cùng ngày.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho rằng, Trung Quốc phải đẩy nhanh thực thi chiến lược phát triển dựa vào đổi mới sáng tạo, hỗ trợ những nhà khoa học hàng đầu cùng ê-kíp nghiên cứu phát triển công nghệ có vai trò dẫn dắt, không ngừng nâng cao trình độ ứng dụng và công nghiệp hóa thành quả khoa học công nghệ cao, xây dựng trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có tầm ảnh hưởng trên thế giới. Phải đẩy nhanh xây dựng hệ thống ngành công nghiệp hiện đại, dốc sức phát triển nền kinh tế thực. Phải xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa trình độ cao, thúc đẩy mở cửa đối ngoại trình độ cao. Ngoài ra, hiện đại hóa nông nghiệp cũng là yêu cầu tất yếu đặt ra cho Trung Quốc muốn thực hiện phát triển chất lượng cao.

Theo Tổng Bí thư Tập Cận Bình, thúc đẩy phát triển chất lượng cao nhằm mục đích cuối cùng là người dân sống hạnh phúc, an khang. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói: “Cần phải không ngừng biến thành quả phát triển thành chất lượng cuộc sống, không ngừng tăng thêm cảm giác được hưởng lợi, cảm giác hạnh phúc và cảm giác an toàn cho quần chúng nhân dân”.

Biên tập viên:Vũ Minh