Thủ tướng Đức và Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh cần phải nâng cao sức cạnh tranh của châu Âu

2023-03-06 14:55:44(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

    Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 5/3, Chính phủ Liên bang Đức đã triệu tập Hội nghị Nội các khép kín diễn ra trong hai ngày. Sau khi kết thúc ngày họp đầu tiên, Thủ tướng Liên bang Đức Ô-láp Xôn cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Vôn Đơ Lơ-ăng đã tiến hành buổi họp báo chung, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao sức cạnh tranh của châu Âu.

    Thủ tướng Ô-láp Xôn cho biết, Đức đang ở giai đoạn biến đổi to lớn, do vậy, hội nghị nội các lần này sẽ trọng điểm tập trung nội dung làm thế nào thúc đẩy tiến trình hiện đại hoá công nghiệp và kinh tế trong 10 năm tới.

    Chủ tịch Ủy ban châu Âu Vôn Đơ Lơ-ăng nêu rõ, chi phí năng lượng của doanh nghiệp châu Âu rất cao, nếu muốn nâng cao sức cạnh tranh và giữ vị trí dẫn đầu trên phương diện khoa học công nghệ xanh, thì phải không ngừng ưu hoá điều kiện khung. Theo bà Vôn Đơ Lơ-ăng, “Đạo luật giảm lạm phát” của Mỹ nhằm phục vụ cho tôn chỉ “mua sắm sản phẩm Mỹ” đã gây khó khăn nhất định đối với châu Âu.

Biên tập viên:Vũ Minh