GDP Trung Quốc tăng trưởng 3% trong năm 2022 – Trung Quốc cơ bản đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển chính năm 2022

2023-03-05 09:57:42(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng ngày 5/3, Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa XIV khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc tham dự lễ khai mạc, Thủ tướng Lý Khắc Cường đọc Báo cáo Công tác Chính phủ trước Đại hội.

Khi trình bày Báo cáo Công tác, Thủ tướng Lý Khắc Cường chỉ rõ, năm 2022 là một năm cực kỳ quan trọng trong lịch sử của Đảng và Nhà nước Trung Quốc. Trung Quốc thực hiện kinh tế vận hành bình ổn, chất lượng phát triển nâng cao vững chắc, đại cục xã hội giữ ổn định, Trung Quốc giành được những thành tựu phát triển mới cực kỳ không dễ có được.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, năm 2022 GDP Trung Quốc tăng trưởng 3%; tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị trong cuối năm 2022 giảm xuống còn 5,5%; chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tăng 2%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 7,7%; tỷ lệ thâm hụt ngân sách được kiểm soát trong mức 2,8%; tổng sản lượng lương thực đạt 685 triệu tấn. Trung Quốc cơ bản đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển chính của năm 2022 trong môi trường diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế Trung Quốc đã thể hiện sự bền bỉ và sức dẻo dai.

Biên tập viên:Vũ Minh