Mức tăng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc vẫn ở mức vừa phải và hợp lý

2023-03-05 15:22:58(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 4/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân Đại) khóa 14 đã tổ chức họp báo. Người Phát ngôn Nhân Đại Vương Siêu cho biết, quy mô ngân sách quốc phòng của Trung Quốc được xác định bằng cách xem xét tổng hợp nhu cầu xây dựng quốc phòng cũng như trình độ phát triển kinh tế của đất nước, đây cũng là thông lệ của các nước trên thế giới, việc tăng ngân sách quốc phòng vừa là nhu cầu ứng phó với những thách thức phức tạp về an ninh, vừa là đáp ứng nhu cầu trách nhiệm của một nước lớn, tỷ trọng ngân sách quốc phòng trong GDP của Trung Quốc duy trì ổn định về cơ bản trong nhiều năm qua, thấp hơn mức trung bình của thế giới, mức tăng tương đối vừa phải và hợp lý. Tương lai của Trung Quốc liên quan chặt chẽ với tương lai của thế giới, việc hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc sẽ không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào, mà sẽ là lực lượng tích cực để duy trì ổn định khu vực và hòa bình thế giới.

Biên tập viên:Vũ Minh