Trung Quốc dốc sức kích cầu, đặt phục hồi và mở rộng tiêu dùng lên vị trí ưu tiên

2023-03-05 11:11:06(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng ngày 5/3, Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa XIV khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc tham dự lễ khai mạc, Thủ tướng Lý Khắc Cường đọc Báo cáo Công tác Chính phủ trước Đại hội.

Khi trình bày Báo cáo Công tác Chính phủ, Thủ tướng Lý Khắc Cường chỉ rõ, Trung Quốc dốc sức kích cầu, đặt phục hồi và mở rộng tiêu dùng lên vị trí ưu tiên; tăng thu nhập cho cư dân thành thị và nông thôn qua nhiều kênh; ổn định tiêu dùng với các khoản chi tiêu lớn, thúc đẩy phục hồi tiêu dùng các dịch vụ trong đời sống. Đầu tư và chính sách của Chính phủ phải thúc đẩy hiệu quả vốn đầu tư toàn xã hội, khuyến khích và thu hút càng nhiều vốn tư nhân tham gia xây dựng những công trình quan trọng và dự án bù lấp mảng yếu của quốc gia, khơi dậy sức sống đầu tư tư nhân.

Báo cáo Công tác Chính phủ còn đề xuất, phải mở rộng tiếp cận thị trường, tăng cường mở cửa lĩnh vực ngành dịch vụ hiện đại; thực hiện tốt dành đãi ngộ quốc dân cho doanh nghiệp vốn nước ngoài; tích cực thúc đẩy gia nhập các hiệp định thương mại với tiêu chuẩn cao như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), v.v.

Biên tập viên:Vũ Minh