Đài CMG Phỏng vấn độc quyền Tổng thống Bê-la-rút Lu-ca-sen-cô

2023-03-04 14:26:22(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Hiện nay, Bê-la-rút đang phải đối mặt với tác động lan tỏa từ xung đột Nga-U-crai-na, và đối mặt với áp lực từ biên giới rất lớn, Bê-la-rút nhìn nhận cuộc chiến này như thế nào? Tại sao Bê-la-rút kề vai sát cánh với Trung Quốc và là người bạn đáng tin cậy nhất? Gần đây, Tổng thống Bê-la-rút Lu-ca-sen-cô đã trả lời phỏng vấn độc quyền của phóng viên Đài chúng tôi trước thềm chuyến thăm Trung Quốc.

Tổng thống Lu-ca-sen-cô cho biết, nguồn gốc xảy ra xung đột giữa Nga và U-crai-na không tại phía Nga. Ông cho biết, từ năm 2014 đến 2015, ngay tại thủ đô Minsk của Bê-la-rút, chúng tôi đã ký thỏa thuận Minsk, nhưng đúng như những người đã tham gia vào cuộc xung đột này là cựu Thủ tướng Đức Méc-ken và cựu Tổng thống Pháp Ô-lăng-đơ nói rằng, mục đích họ đến Minsk thúc đẩy Nga và U-crai-na ký thỏa thuận là để tranh thủ thời gian cho U-crai-na. Đó là tất cả lý do, đó là tất cả mưu kế.

Tổng thống Lu-ca-sen-cô cho biết, những thông tin chính xác mới đây cho thấy, phương Tây đang ảo tưởng kéo Bê-la-rút vào cuộc xung đột. Nếu chúng tôi bị cuốn vào cuộc chiến với U-crai-na, Ba Lan và Lít-va, thì chúng tôi sẽ phải đối mặt với NATO. Đây là một bước đi mà Mỹ và phương Tây thiết kế nhằm đánh bại chúng tôi và Nga. Chúng tôi nhìn rõ điều đó, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và độc lập của tổ quốc, nhưng chúng tôi không muốn chiến tranh.

Tổng thống Lu-ca-sen-cô còn cho biết, sáng kiến phát triển toàn cầu và sáng kiến an ninh toàn cầu do Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất là những sáng kiến rất thiết thực. Chỉ có thế giới ở trong điều kiện hòa bình và phát triển hòa bình, thì toàn thể nhân loại trong đó có nhân dân Trung Quốc mới có thể thành công. Trung Quốc vĩ đại và nhà lãnh đạo Trung Quốc đưa ra kế hoạch hòa bình toàn cầu, đây là đóng góp to lớn cho hòa bình và phát triển của thế giới, có lợi cho châu Âu, U-crai-na, Bê-la-rút và Mỹ.

Biên tập viên:Vũ Minh