Tổng thống Nga Pu-tin ký đạo luật về việc Nga tạm ngừng thực hiện “Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới”

2023-03-01 15:06:09(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

 Theo Tân Hoa xã: Ngày 28/2, Tổng thống Nga Pu-tin đã ký ban hành đạo luật về việc Nga tạm ngừng thực hiện “Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới”. Đạo luật này sẽ có hiệu lực vào ngày ban hành chính thức, và thời điểm khôi phục sẽ do Tổng thống Nga quyết định.

“Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới” được Nga và Mỹ ký kết năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 5/2/2011, có hiệu lực trong 10 năm. Ngày 3/2/2021, Nga và Mỹ đã trao đổi công hàm và hoàn tất các thủ tục trình tự nội luật hóa thỏa thuận gia hạn “Hiệp ước cắt giảm cắt giảm tên lửa tầm trung và tầm ngắn”, sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Hiệp ước sau đó đã được gia hạn đến ngày 5/2/2026. Sau khi "Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung" Nga - Mỹ hết hiệu lực vào năm 2019, hiệp ước này trở thành hiệp ước kiểm soát vũ khí duy nhất giữa hai nước.

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt