Muốn cả thế giới cùng thanh toán? Nhật Bản đã đánh mất chữ tín

2023-02-28 11:19:35(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Y-a-xư-tô-xi Ni-xi-mư-ra đã tổ chức buổi thông báo về kế hoạch xả nước thải ô nhiễm hạt nhân ra biển tại thành phố I-oa-ki, tỉnh Phư-cư-xi-ma ngày 25/2. Trả lời câu hỏi của báo giới về tiêu chuẩn đánh giá người dân liệu có đồng ý kế hoạch này hay không, ông Y-a-xư-tô-xi Ni-xi-mư-ra đã gây xôn xao dư luận khi cho biết: “không có chỉ tiêu đặc biệt”.

Tháng 4 của hai năm trước, Chính phủ Nhật Bản tuyên bố kế hoạch xả nước thải ô nhiễm hạt nhân từ đảo Phư-cư-xi-ma ra biển kể từ mùa Xuân năm 2023, vấp phải sự nghi ngờ và phản đối rộng rãi trong và ngoài nước. Tại Phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra ngày 14/2, Trung Quốc và Nga một lần nữa bày tỏ quan ngại về vấn đề Nhật Bản xả nước thải hạt nhân ra biển, nêu rõ cách làm này sẽ phá hoại nghiêm trọng môi trường biển, hệ thống sinh thái, sức khỏe và mạng sống của nhân dân các nước.

Kể từ năm 2013, Chính phủ Nhật Bản đã đề xuất 5 phương án về cách xử lý nước thải, cuối cùng sở dĩ lựa chọn xả ra biển là do giá thành thấp nhất. Cách làm chỉ theo đuổi lợi ích của mình mà phớt lờ lợi ích của nước khác kiểu này bộc lộ Chính phủ Nhật Bản là cực kỳ ích kỷ. Cộng đồng quốc tế cần áp dụng hành động chung, bảo vệ lợi ích chung bằng biện pháp pháp lý nếu Nhật Bản khăng khăng xả nước thải ra biển. Nhật Bản muốn cả thế giới cùng thanh toán đã đánh mất chữ tín, sẽ sa vào vòng tội nhân lịch sử.

Biên tập viên:Mẫn Linh