Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản hồi về việc Mỹ nói rằng Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga

2023-02-28 11:17:03(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngoại trưởng Mỹ Blin-ken cho biết Trung Quốc luôn thông qua các doanh nghiệp cung cấp viện trợ phi sát thương cho Nga, hiện nay lại cân nhắc cung cấp vũ khí sát thương. Về việc này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 27/2 cho biết, Mỹ không có quyền chỉ tay năm ngón đối với quan hệ Trung - Nga, Trung Quốc quyết không chấp nhận sự uy hiếp và chèn ép từ Mỹ.

Bà Mao Ninh chỉ rõ, Mỹ không những liên tục vận chuyển vũ khí sát thương đến chiến trường U-crai-na, mà còn vi phạm các điều khoản trong Ba thông cáo chung Trung - Mỹ, bán vũ khí tiên tiến cho khu vực Đài Loan, Trung Quốc. Mỹ rốt cuộc là có ý gì? Cần phải giải thích cho cả thế giới. 

Biên tập viên:Thanh Đóa