Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 kêu gọi tăng cường hợp tác chính sách quốc tế

2023-02-26 14:51:39(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Sau hai ngày làm việc, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm G20 đã bế mạc tại thành phố Bangalore ở miền Nam Ấn Độ ngày 25/2. Hội nghị kêu gọi tăng cường hợp tác chính sách quốc tế, thúc đẩy kinh tế toàn cầu thực hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững, cân bằng và bao trùm.

Hội nghị nêu rõ, kể từ hội nghị lần trước đến nay, triển vọng kinh tế toàn cầu có phần cải thiện, nhưng vẫn tăng trưởng chậm chạp, kinh tế vẫn đối mặt với rủi ro đi xuống. Các rủi ro như lạm phát tăng cao, dịch bệnh tái bùng phát và điều kiện huy động vốn thắt chặt có thể làm gia tăng nguy cơ vỡ nợ của các thị trường mới nổi và nền kinh tế đang phát triển.

Hội nghị cho biết, Nhóm G20 nhấn mạnh cần dày công xây dựng chính sách tiền tệ, tài chính và mang tính kết cấu để thúc đẩy tăng trưởng, giữ gìn sự ổn định của kinh tế vĩ mô và tài chính toàn cầu. Ngoài ra, Nhóm G20 sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chính sách vĩ mô, ủng hộ thúc đẩy Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Biên tập viên:Kiều Quân