Châu Âu lâm vào cuộc khủng hoảng năng lượng – các gã khổng lồ năng lượng Mỹ mượn gió bẻ măng

2023-02-26 15:10:43(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sau khi bùng phát cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na, Mỹ xúi giục các đồng minh châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm ngặt, thậm chí cấm vận năng lượng đối với Nga, mưu toan bóp nghẹt mạch máu kinh tế Nga, kết quả là đã làm rối loạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Các nước châu Âu phụ thuộc nhiều vào nguồn cung ứng năng lượng từ Nga đã phải hứng chịu cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do thúc đẩy “tách rời” với nguồn năng lượng Nga, tuy nhiên, các doanh nghiệp năng lượng Mỹ lại thừa cơ bán lượng lớn dầu khí cho châu Âu với giá cao, kiếm bộn tiền.

Trong một năm bùng phát xung đột Nga – U-crai-na, châu Âu nhiền lần áp đặt trừng phạt nhằm vào Nga, đường ống dẫn khí đốt từ Nga đến châu Âu bị hạn chế, khiến nhiều nước châu Âu thiếu hụt năng lượng, nhu cầu đối với khí đốt hóa lỏng tăng vọt. Nhằm giải quyết khẩn cấp cuộc khủng hoảng năng lượng, châu Âu buộc phải nhập khẩu lượng lớn dầu khí từ Mỹ. Tuy nhiên, giá khí đốt hóa lỏng từ Mỹ vận chuyển đến châu Âu qua đường biển vốn đã đắt hơn khí đốt Nga vận chuyển qua đường ống, mà các doanh nghiệp năng lượng Mỹ còn nâng giá với mức lớn trong lúc châu Âu cần gấp tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế. Mỹ đã làm giàu ngang xương từ đồng minh của mình dựa vào việc bán khí đốt hóa lỏng với giá cao.

Số liệu của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ cho thấy, được lợi từ nhu cầu của châu Âu tăng đột biến, nửa đầu năm 2022, Mỹ vươn lên trở thành nước xuất khẩu khí đốt hóa lỏng lớn nhất thế giới, khối lượng xuất khẩu tăng 12% so với nửa cuối năm 2021. Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ tháng 1 năm nay ra báo cáo cho thấy, sản lượng khí đốt Mỹ đạt mức kỷ lục trong năm 2022, 10 tháng đầu năm 2022, hơn 60% khối lượng khí đốt hóa lỏng xuất khẩu của Mỹ chảy vào Liên minh châu Âu, Liên minh châu Âu là điểm đến lớn nhất nhập khẩu khí đốt hóa lỏng từ Mỹ.

Nhà phân tích Công ty Kepler dự báo, năm 2023, xuất khẩu khí đốt hóa lỏng của Mỹ có triển vọng tiếp tục gia tăng, có nghĩa là Mỹ sẽ tiếp tục duy trì vị thế nước cung ứng khí đốt lớn nhất cho châu Âu.

Biên tập viên:Mẫn Linh