Điều tra cho thấy: Hơn 70% doanh nghiệp Trung Quốc cho biết sẽ duy trì hoặc mở rộng quy mô đầu tư đối ngoại

2023-02-23 11:26:15(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: “Báo cáo điều tra về hiện trạng và ý định đầu tư đối ngoại của doanh nghiệp Trung Quốc năm 2022” do Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc công bố ngày 22/2 cho thấy, đầu tư đối ngoại của các doanh nghiệp Trung Quốc năm 2022 phát triển ổn định, hơn 70% doanh nghiệp được hỏi cho biết sẽ duy trì hoặc mở rộng quy mô đầu tư đối ngoại; hơn 80% doanh nghiệp giữ thái độ khá lạc quan về triển vọng phát triển đầu tư đối ngoại trong tương lai; khoảng 90% doanh nghiệp có niềm tin đối với cơ hội đầu tư tại các nước RCEP.

Cùng ngày, tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra cùng ngày, Người Phát ngôn báo chí Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc Dương Phàn cho biết, năm 2022, doanh nghiệp Trung Quốc nỗ lực khắc phục ảnh hưởng bất lợi của môi trường bên ngoài, đầu tư đối ngoại phát triển bình ổn, có bước tiến trong sự ổn định.

Biên tập viên:Hạ Vi